Tổng thống Nga Putin dự lễ khai trương dự án Bắc Cực lớn nhất

Ngày 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ khai trương dự án Bắc Cực lớn nhất và đưa mỏ dầu Đông Messoyakha vào sản xuất.
Tổng thống Nga Putin dự lễ khai trương dự án Bắc Cực lớn nhất ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, ngày 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ khai trương dự án Bắc Cực lớn nhất và đưa mỏ dầu Đông Messoyakha vào sản xuất.

Lãnh đạo Nhà nước đã chúc mừng nhân viên ngành năng lượng nhân sự kiện khởi động mỏ mới và gọi đó là "một sự kiện quan trọng trong đời sống của ngành năng lượng Nga."

Tổng thống Putin dự tính rằng, việc xuất khẩu dầu từ mỏ Đông Messoyakha sẽ góp phần ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. 

Dự kiến, Nga sẽ khai thác 577.000 tấn dầu tại mỏ này trong năm nay và sản lượng này có thể tăng tối đa 5,6 triệu tấn trong năm 2020.

Dầu từ đây sẽ được vận chuyển tới đường ống Đông Seberia-Thái Bình Dương để xuất khẩu sang các thị trường châu Á-Thái Bình Dương, gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục