Tổng thống Nga Putin nêu lý do khiến tình hình tại Ukraine bế tắc

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hoạt động của "bộ tứ" Normandy về giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine không mang lại hiệu quả cao, thậm chí làm việc trì trệ.
Tổng thống Nga Putin nêu lý do khiến tình hình tại Ukraine bế tắc ảnh 1Tổng thống Nga Putin (Nguồn: AFP)

Ngày 23/12, phát biểu tại cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 12 với sự tham gia của gần 1.500 nhà báo Nga và quốc tế, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng hoạt động của "bộ tứ" Normandy về giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine không mang lại hiệu quả cao, thậm chí làm việc trì trệ, song nếu không có cơ chế này thì tình hình chỉ có thể xấu hơn.

Theo ông Putin, bế tắc trong việc giải quyết tình hình tại Ukraine là do chính quyền của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không thực hiện đúng các cam kết của mình.

Về quan hệ giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU), ông Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với cơ chế miễn thị thực giữa Ukraine và EU, song ông cũng nhấn mạnh cơ chế này cần phải trao quyền lao động cho người dân Ukraine.

Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc hoàn thiện "bộ ba hạt nhân," bao gồm cả khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa và điều này có thể thúc đẩy Mỹ hoàn thiện kho vũ khí hạt nhân của mình.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Moskva sẽ không cho phép bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang bởi vì những tiền đề gây ra cuộc chạy đua vũ trang mới đã được tạo ra sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước phòng thủ chống tên lửa.

Ông Putin cho rằng một khi một trong các bên đơn phương rút khỏi hiệp ước này với lý do để xây dựng "cái ô" chống hạt nhân, thì bên còn lại hoặc là xây dựng "cái ô" tương tự (Nga nghi ngờ tính hiệu quả chương trình này), hoặc tạo ra những phương tiện hiệu quả xuyên thủng hệ thống phòng thủ chống tên lửa này và hoàn thiện tổ hợp tấn công (bộ ba hạt nhân). Nga không tự nghĩ ra phương án này song buộc phải có biện pháp đáp trả mối đe dọa an ninh quốc gia.

Theo kế hoạch, đến năm 2021, Nga phải có tới 70% vũ khí mới và hiện đại nhất, hiện con số này mới đạt mức 50%, kế hoạch đặt ra đang được thực hiện đúng lịch trình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục