Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận Zapad với Belarus

Tổng thống Nga Vladimir Putin, được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tháp tùng, sẽ thị sát cuộc tập trận Zapad 2017 giữa Nga và Belarus tại thao trường Luzhsky thuộc miền Tây Nga.
Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận Zapad với Belarus ảnh 1Xe tăng T-90 của Nga tham gia diễn tập tại khu vực ngoại ô Moskva ngày 22/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 18/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin, được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tháp tùng, sẽ thị sát cuộc tập trận Zapad 2017 giữa Nga và Belarus tại thao trường Luzhsky thuộc miền Tây Nga, cách biên giới Estonia chỉ hơn 100km về phía Đông.

Cuộc tập trận được bắt đầu hồi tuần trước đã khiến cho các quốc gia láng giềng của Nga lo ngại. Một số quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có các nước vùng Baltic và Ba Lan, đã chỉ trích sự thiếu minh bạch của cuộc tập trận và đặt câu hỏi về các ý định của Moskva.

[Nga, Belarus tập trận kỹ năng tương tác trong hệ thống phòng không]

Trước đó, Nga và Belarus cho biết có 5.500 binh sỹ Nga và 7.200 binh sỹ Belarus tham gia cuộc tập trận kéo dài tới ngày 20/9 này.

Tuy nhiên, một số nước NATO đã ước tính nhiều khả năng có tới 100.000 binh sỹ tham gia cuộc tập trận. Moskva bác bỏ tuyên bố này và nhấn mạnh rằng cuộc tập trận không đe dọa bất kỳ ai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục