Tổng thống Nga Putin xin lỗi báo Đức về vụ "Hồ sơ Panama"

Tổng thống Nga Putin đã gửi lời xin lỗi báo Süddeutsche Zeitung vì trước đó cho rằng ngân hàng Goldman Sachs là nhà kiểm soát báo này và điều khiển việc công bố các tài liệu vụ "Hồ sơ Panama."
Tổng thống Nga Putin xin lỗi báo Đức về vụ "Hồ sơ Panama" ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/4 đã gửi lời xin lỗi báo Nam Đức (Süddeutsche Zeitung - SZ) vì trước đó cho rằng ngân hàng Mỹ Goldman Sachs là nhà kiểm soát báo này và điều khiển việc công bố các tài liệu trong vụ "Hồ sơ Panama."

Điện Kremlin ngày 15/4 đã gửi lời xin lỗi tới báo SZ, một ngày sau sau khi Tổng thống Putin cáo buộc vụ công bố các tài liệu trong vụ "Hồ sơ Panama" là âm mưu của Mỹ và báo SZ là một sản phẩm của Washington mà ngân hàng Goldman Sachs là chủ sở hữu của báo này.

Người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov nêu rõ: "Đây có lẽ là nhầm lẫn của chúng tôi, có lẽ là của tôi. Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới  Süddeutsche Zeitung."

Ông Peskov cho biết đã lấy một thông tin chưa được xác thực, chưa được kiểm chứng và chuyển trực tiếp thông tin này tới Tổng thống Putin.

Trước đó, Tổng thống Putin cho rằng vụ công bố "Hồ sơ Panama" là hành động khiêu khích của Phương Tây, và thế lực đứng sau là các thể chế chính thức của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục