Ông Putin thừa nhận lệnh trừng phạt làm tổn hại kinh tế

Tổng thống Nga thừa nhận lệnh trừng phạt làm tổn hại kinh tế

Tổng thống Nga Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc Moskva sáp nhập Crimea đang gây tổn hại cho nền kinh tế Nga.
Tổng thống Nga thừa nhận lệnh trừng phạt làm tổn hại kinh tế ảnh 1Pháo hoa chào mừng Crimea trở về Đất mẹ Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, ngày 24/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc Moskva sáp nhập Crimea đang gây tổn hại cho nền kinh tế Nga song tổn thất là không nghiêm trọng.

Ông Putin cho hay: "Nhìn chung, chúng đang gây ra thiệt hại, vì xếp hạng tín nhiệm đang được đánh giá lại, các khoản vay cũng có thể trở nên tốn kém hơn. Song điều này không nghiêm trọng."

Tổng thống Nga cũng lên án việc sử dụng biện pháp trừng phạt làm công cụ của chính sách liên quốc gia, gây ảnh hưởng đến tất cả các bên liên quan và làm xấu hình ảnh của những nước áp đặt các lệnh trừng phạt này.

Gọi các biện pháp trừng phạt của Phương Tây là mang tính "chính trị," Tổng thống Putin cũng tuyên bố chúng sẽ không mang lại kết quả.

Ông nêu rõ: "Ai cũng biết rằng không có biện pháp trừng phạt nào có hiệu quả trong thế giới hiện đại, chúng chẳng bao giờ có ảnh hưởng như dự kiến..."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục