Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Gruzia

Tổng thống Nga Putin tuyên bố nước này sẵn sàng khôi phục quan hệ với Gruzia, vốn lạnh nhạt sau cuộc chiến giữa 2 nước hồi tháng 8/2008.<
Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Gruzia ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo hãng Reuters, ngày 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẵn sàng khôi phục quan hệ với Gruzia, vốn lạnh nhạt sau cuộc chiến kéo dài 5 ngày giữa 2 nước hồi tháng 8/2008.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên tại Moskva, ông Putin cho biết Nga cũng sẵn sàng hủy yêu cầu về thị thực đối với các công dân Gruzia.

Đề cập tới cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili, ông Putin cho rằng việc bổ nhiệm ông Saakashvili làm thống đốc tỉnh Odessa của Ukraine là sự phỉ nhổ đối với người dân nước này.

Trước đó, Tổng thống Gruzia George Margvelasvili ngày 4/12 đã ký lệnh hủy quốc tịch của ông Saakashvili. Ông Saakashvili là người đã ra lệnh tiến hành cuộc chiến tranh trên với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục