Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo thường niên 2015

Theo trang web của điện Kremlin, năm nay có gần 1.400 nhà báo tham gia sự kiện họp báo thường niên lần thứ 11 của Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin vừa mới bắt đầu cuộc họp báo thường niên lần thứ 11, năm 2015, trong đó đặc biệt tập trung vào các vấn đề quốc tế.

Dự kiến tại cuộc họp báo, ông Putin sẽ sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào từ các nhà báo dưới dạng "Hỏi-Đáp" về tất cả các vấn đề đối nội, đối ngoại của nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo thường niên 2015 ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi họp báo. (Nguồn: Sputnik)

Năm nay, các câu hỏi được dự kiến ​​sẽ xoay quanh các vấn đề về kinh tế Nga, sự phụ thuộc nhiều của nền kinh tế vào dầu thô, và nước Nga sẽ làm thế nào để đối phó với sự sụt giảm liên tục của giá dầu thế giới, cũng như các các vấn đề phúc lợi xã hội và chống tham nhũng.

Các vấn đề như quan hệ Nga-Phương Tây, cuộc khủng hoảng Ukraine, tình hình ở Syria và các mối quan hệ của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ cũng được dự kiến ​​sẽ được đề cập nhiều trong cuộc họp báo.

Cuộc họp báo được dự báo sẽ kéo dài hàng giờ. Năm 2008, ông Putin đã dành tới 4 giờ, 40 phút để trả lời các câu hỏi phỏng vấn của các nhà báo.

Theo trang web của điện Kremlin, có gần 1.400 nhà báo tham gia sự kiện họp báo năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo thường niên 2015 ảnh 2Quang cảnh cuộc họp báo tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Krasnaya Presnya. (Nguồn: Sputnik)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục