“Tổng thống nghèo nhất thế giới” dạy làm nghề nông khi nghỉ hưu

Cựu Tổng thống Uruguay José Mujica, người được mệnh danh là vị “Tổng thống nghèo nhất thế giới,” sau khi nghỉ hưu đã mở trường đào tạo làm nghề nông.
“Tổng thống nghèo nhất thế giới” dạy làm nghề nông khi nghỉ hưu ảnh 1Cựu Tổng thống Uruguay José Mujica. (Nguồn: AFP)

Cựu Tổng thống Uruguay José Mujica, người được mệnh danh là vị “Tổng thống nghèo nhất thế giới,” sau khi nghỉ hưu đã mở trường đào tạo làm nghề nông.

Ông Mujica vừa khánh thành một trường học nông nghiệp ngay trên chính nông trại nhỏ của ông tại Rincón del Cerro, ngoại ô thủ đô Montevideo.

Khóa học đầu tiên có 60 thanh niên đăng ký tham gia. Nhà kho của nông trại đã được sửa sang lại để làm lớp học.

Ông Mujica cho biết ông cảm thấy rất hạnh phúc khi ước mơ từ lâu của mình giờ đã trở thành hiện thực. Ông nói: “Tôi sẽ không chỉ hướng dẫn các em kỹ thuật làm nông mà còn dạy những điều cần thiết về kinh tế thị trường phục vụ bán sản phẩm.”

Tới dự lễ khai giảng có lãnh đạo Trường đại học kỹ thuật Uruguay (UTU).

Vị “Tổng thống nghèo nhất thế giới” và vợ ông, nghị sỹ Lucía Topolansky, trước đó đã mở một trường dạy nghề nhỏ ngay phía trước nông trại nơi ông bà sinh sống.

Người dân Uruguay gọi ông với cái tên thân mật “Pepe.” Nhiều người còn gọi ông Mujica, vị tổng thống thứ 40 của quốc gia Nam Mỹ, là “tổng thống mà mọi quốc gia đều muốn có.”

Nhắc tới ông là người ta nhắc tới sự giản dị trong lối sống. Mujica đã từ chối tới ở tại dinh tổng tống sang trọng dành cho nguyên thủ Uruguay.

Trong 5 năm làm tổng thống cho tới tháng Hai vừa qua, ông vẫn sống tại nông trại nhỏ ở Rincón del Cerro cùng vợ và một con chó.

Ông dành 90% tiền lương để làm từ thiện và lái một chiếc xe cổ đời 1987, trị giá 1.800 USD.

Với các chuyên công du nước ngoài, ông cũng chỉ đi máy bay thương mại và không phải lúc nào cũng ngồi ghế VIP. Có lần ông đi nhờ chuyên cơ.

Ông Mujica, năm nay 80 tuổi, từng là lãnh đạo du kích cánh tả Tupamaro và phải ngồi tù 13 năm dưới chế độ độc tài quân sự Uruguay, nơi ông phải chịu nhiều hình thức tra tấn dã man. Ông cũng từng là nghị sỹ, Bộ trưởng Chăn nuôi, Nông nghiệp và Ngư nghiệp (2005-2008).

Nhờ những đóng góp của ông trong thời gian làm tổng thống, tăng trưởng kinh tế hằng năm của Uruguay đạt bình quân 6%, nợ công giảm, thu nhập bình quân của các hộ gia đình tăng 50%, tỷ lệ nghèo giảm từ 38% xuống 11%, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 13% xuống 6%, lạm phát ở mức một con số (điều chưa từng xảy ra suốt sáu thập kỷ).

Hiện GDP bình quân đầu người của Uruguay đạt trên 16.000 USD/năm, cao nhất Mỹ Latinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục