Tổng thống Nigeria kêu gọi người dân bầu cử trong hòa bình

Tổng thống Jonathan hối thúc toàn thể người dân Nigeria thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình trong hòa bình, đồng thời yêu cầu các đảng phái và các chính trị gia tôn trọng "ý chí tự do của người dân".
Tổng thống Nigeria kêu gọi người dân bầu cử trong hòa bình ảnh 1Nigeria sẽ tiến hành các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào ngày 28/3 tới. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã gửi thông điệp kêu gọi người dân bỏ phiếu một cách hòa bình và trách nhiệm.

Lời kêu gọi được đưa ra chỉ một ngày trước khi Nigeria tiến hành cuộc tổng tuyển cử với sự tham gia của gần 69 triệu cử tri cả nước.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết trong thông điệp đăng tải trên hầu hết các phương tiện truyền thông đại chúng cả nước, Tổng thống Jonathan hối thúc toàn thể người dân Nigeria thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình trong hòa bình, đồng thời yêu cầu các đảng phái và các chính trị gia tôn trọng "ý chí tự do của người dân", "sẵn sàng chấp nhận các kết quả bầu cử."

Ông Jonathan nêu rõ các cơ quan an ninh quốc gia đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào có âm mưu phá hoại tiến trình bầu cử hoặc gây rối công cộng.

Sau 6 tuần trì hoãn, Nigeria sẽ tiến hành các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào ngày 28/3 nhằm bầu ra vị tổng thống mới và Quốc hội mới của quốc gia đông dân nhất và là nền kinh tế lớn nhất châu Phi này.

Hai ứng cử viên chủ chốt trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế Tổng thống lần này là Tổng thống đương nhiệm Jonathan, đại diện đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) cầm quyền, và Tướng Muhammadu Buhari, một cựu lãnh đạo quân đội do đảng Liên minh Tiến bộ (APC) đối lập đề cử.

Trước khi kết thúc chiến dịch tranh cử, kết quả thăm dò dư luận cho thấy ông Jonathan dẫn trước trước đối thủ Buhari 7% số phiếu và có thể giành được 53% tổng số phiếu bầu.

Theo hiến định của Nigeria, để chiến thắng ngay trong vòng đầu, một ứng cử viên phải giành được trên 50% tổng số phiếu bầu và ít nhất 25% số phiếu tại 2/3 trong tổng số 36 bang của đất nước.

Nếu không ứng cử viên nào đạt được điều kiện trên, cuộc bỏ phiếu vòng hai sẽ được tiến hành sau đó 7 ngày.

Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được ban bố trên toàn Nigeria trong bối cảnh xuất hiện nhiều dấu hiệu có thể xảy ra kích động bạo lực giữa những người ủng hộ của hai ứng cử viên.

Ngoài ra, việc nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đe dọa phá hoại cuộc bầu cử cũng là yếu tố khiến công tác an ninh phải được đặc biệt chú trọng.

Cũng trong ngày 27/3, quân đội Nigeria tuyên bố đã giành lại thị trấn Gwoza, Đông Bắc nước này, từ tay lực lượng Boko Haram.

Các binh sỹ chính phủ cũng tiêu diệt và bắt giữ hàng loạt tay súng, phá hủy sào huyệt chính của phiến quân.

Chính phủ Nigeria cam kết hoạt động truy quét Boko Haram sẽ không cản trở tiến trình bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục