Tổng thống Nigeria thành lập nội các sau 6 tháng nhậm chức

36 bộ trưởng và thứ trưởng trong nội các của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ được tổ chức tại dinh Tổng thống ở thủ đô Abuja.
Tổng thống Nigeria thành lập nội các sau 6 tháng nhậm chức ảnh 1Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari. (Nguồn: AFP)

Gần 6 tháng sau khi nhậm chức, ngày 11/11, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã thành lập nội các gồm các nhà kỹ trị.

36 bộ trưởng và thứ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ được tổ chức tại dinh Tổng thống ở thủ đô Abuja. Tổng thống Buhari đã chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên ngay sau đó.

Đúng như dự báo, Tổng thống Buhari đã cắt giảm số bộ từ 36 xuống còn 24. Ông cũng nhắc lại quyết định trước đó là Tổng thống kiêm nhiệm Bộ trưởng Dầu mỏ. Bộ Quốc phòng được giao cho Chuẩn tướng về hưu Muhammad Mansua Dan-Ali.

Bộ Ngoại giao do luật sư về sở hữu trí tuệ Geoffrey Onyeama phụ trách.

Tình trạng thiếu các bộ trưởng từ tháng Năm khiến Nigeria rơi vào tình trạng bấp bênh về chính trị, làm suy giảm lòng tin trong giới kinh doanh.

Phát biểu trong buổi tuyên bố nội các, ông Buhari mô tả việc bổ nhiệm các chức danh mới này là "hòn đá tảng," đồng thời khẳng định đã chọn lọc trên cơ sở năng lực của từng người.

Ông Buhari đã nhậm chức tổng thống ngày 29/5 vừa qua, với cam kết “xóa sổ” nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đang hoành hành ở khu vực Đông Bắc, cũng như chống nạn tham nhũng tràn lan ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục