Tổng thống Obama: Kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng

Kinh tế Mỹ "đang đi đúng hướng" khi các số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm trong tuần thứ tư liên tiếp.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/5 tuyên bố nền kinh tế "đang đi đúng hướng," sau khi các số liệu chính thức cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm trong tuần thứ tư liên tiếp.

Đây cũng là khoảng thời gian giảm liên tục kéo dài nhất kể từ khi nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng tháng 12/2007.

Phát biểu trước các công nhân tại một nhà máy chế tạo ở thành phố công nghiệp Buffalo thuộc bang New York, Tổng thống Obama thừa nhận rằng thị trường lao động đã phải gánh chịu những tác động mạnh mẽ của sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất trong hàng thập kỷ qua, tuy nhiên, hiện mọi thứ đang có dấu hiệu phục hồi.

Song ông cũng cảnh báo rằng suy thoái vẫn chưa chấm dứt khi mà nhiều người vẫn không tìm được việc làm.

Tổng thống Obama cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình tạo thêm việc làm để có thêm nhiều người tìm được việc, nhờ đó có thể thanh toán các hóa đơn và đóng tiền học cho con cái.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 8/5 là 444.000 đơn, giảm 4.000 đơn so với con số điều chỉnh 448.000 đơn của tuần trước.

Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn mức dự báo 440.000 của các nhà phân tích.

Ông Joseph LaVorgna, nhà kinh tế trưởng của công ty chứng khoán Deutsche Bank Securities ở New York, cũng cho rằng thị trường lao động Mỹ rõ ràng đang cải thiện, nhưng phía trước vẫn là con đường rất dài trước khi trở lại mức bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục