Tổng thống Palestine để ngỏ khả năng đối thoại với Israel

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Israel bất chấp việc có các động thái đối đầu tại Liên hợp quốc gần đây.
Tổng thống Palestine để ngỏ khả năng đối thoại với Israel ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 4/3, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Israel bất chấp việc có các động thái đối đầu tại Liên hợp quốc gần đây và sự thất bại của các vòng đàm phán hòa bình song phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Palestine tại Bờ Tây, Tổng thống Abbas kêu gọi các quốc gia trên thế giới công nhận Nhà nước Palestine, song cho rằng sự công nhận này không có nghĩa là Chính quyền Palestine (PA) không muốn đàm phán hay rút khỏi các cuộc đối thoại với Israel.

Tổng thống Palestine khẳng định sẽ tiến hành đối thoại hòa bình với bất cứ tân thủ tướng nào của Israel trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 17/3 tới.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Palestine cũng yêu cầu Israel phải trả tự do cho nhóm tù nhân Palestine trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp kéo dài hai ngày nhằm thảo luận về tương lai mối quan hệ Palestine-Israel lần này, ông Abbas cũng kêu gọi phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas và các tay súng thánh chiến Hồi giáo khác tại Dải Gaza cùng đoàn kết với PA nhằm tiến hành một cuộc bầu cử mới tại Palestine, vốn đã bị trì hoãn trong thời gian dài.

Hiện phía Israel chưa đưa ra bình luận nào về bài phát biểu của Tổng thống Mahmoud Abbas.

Quan hệ Palestine và Israel trở nên xấu đi kể từ cuộc xung đột quân sự tại Gaza hồi tháng 7 năm ngoái và tiếp đó là việc Palestine đệ đơn xin tham gia các công ước và tổ chức quốc tế, bao gồm cả Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), mở đường cho các biện pháp pháp lý chống lại Nhà nước Do Thái.

Trong phản ứng đáp trả, Tel Aviv đã phong tỏa số tiền thuế thu hộ khoảng 127 triệu USD mỗi tháng của PA, gây khó khăn đặc biệt về kinh tế do đây là khoản thu ngân sách duy nhất của chính quyền Ramallah.

Trước đó, các vòng đàm phán hòa bình Trung Đông giữa hai bên đã đổ vỡ vào tháng 4 cùng năm, sau 9 tháng đàn phán không hiệu quả và các bên liên tục buộc tội lẫn nhau.

Cũng trong ngày 4/3, Israel thông báo sẽ tăng gấp đôi lượng nước sạch cung cấp cho Dải Gaza trong bối cảnh người dân tại dải đất vùng duyên hải này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Theo Cơ quan của Israel về điều phối các hoạt động chính phủ tại Dải Gaza, lượng nước sạch hàng năm mà Israel cấp cho Gaza sẽ tăng từ 5 triệu m3 lên 10 triệu m3.

Động thái trên diễn ra hai ngày sau khi Đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Robert Serry hối thúc cộng đồng quốc tế đẩy mạnh tiến trình tái thiết Dải Gaza sau cuộc chiến 50 ngày hồi mùa Hè năm ngoái.

Theo một đánh giá của Liên hợp quốc, cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng tại Gaza, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 600.000 người và phần lớn trong số này không được tiếp cận với nguồn nước sạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục