Tổng thống Palestine tới Hàn Quốc nhằm tăng quan hệ song phương

Tổng thống Palestine sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa nhằm tăng cường hợp tác song phương.
Tổng thống Palestine tới Hàn Quốc nhằm tăng quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: Sigmalive)

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 18/2 đã tới thủ đô Seoul trong chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài ba ngày và có các cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Park Geun-hye, Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa nhằm tăng cường hợp tác song phương.

Đây là chuyến công du Hàn Quốc lần thứ 2 của Tổng thống Abbas sau chuyến thăm lần đầu tiên vào năm 2010.

Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, ông Jeong Yeon-guk, cho biết tại cuộc gặp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có tình hình Palestine.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa, hai bên đã trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa quốc hội hai bên.

Ông Chung Ui-hwa nhấn mạnh mối quan hệ song phương sẽ phát triển lên tầm cao mới thông qua giao lưu giữa cơ quan nghị viện hai bên, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ gặp chủ tịch quốc hội Palestine tại cuộc họp Liên minh nghị viện quốc tế vào tháng tới.

Về phần mình, Tổng thống Abbas đánh giá cao sự giúp đỡ từ phía Hàn Quốc trong việc thiết lập hòa bình ở Palestine. Theo lịch trình chuyến thăm, Tổng thống Abbas sẽ tham dự tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn chủ trì vào cuối ngày 18/2.

Ngoại trưởng Palestine Riad Malki cũng sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se vào ngày 19/2.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck, tại cuộc gặp, ông Riad Malki và ông Yun Byung-se dự kiến thảo luận cách thức tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế và phát triển, đánh giá về kết quả các chuyến thăm cấp cao gần đây giữa hai bên và thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Trung Đông.

Hàn Quốc đã thiết lập phái bộ ngoại giao ở Palestine vào năm 2005 và công nhận Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) là cơ quan lãnh đạo hành chính hợp pháp duy nhất của người Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục