Tổng thống Paraguay ca ngợi nỗ lực của Việt Nam

Tổng thống Paraguay khẳng định Việt Nam là một tấm gương về nỗ lực phi thường đưa đất nước vươn lên từ đống tro tàn chiến tranh.
Trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Paraguay Nguyễn Văn Đào, Tổng thống Paraguay Fernándo Lugo khẳng định Việt Nam thật sự là một tấm gương về nỗ lực phi thường trong quá trình đưa đất nước vươn lên từ đống tro tàn chiến tranh.

Buổi tiếp Đại sứ Việt Nam đã diễn ra tối 26/10, tại tư dinh của Tổng thống Lugo, nhằm tìm hiểu tình hình kinh tế-xã hội mọi mặt của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là kinh nghiệm phát triển trong thời kỳ đổi mới, cũng như khả năng vận dụng kinh nghiệm của Việt Nam đối với thực tế của Paraguay.

Sau khi nghe Đại sứ Nguyễn Văn Đào thông báo, ông Lugo khẳng định Việt Nam giờ đây không chỉ là một trong những nền kinh tế mới nổi quan trọng, mà còn có vị trí và vai trò quốc tế ngày càng cao thông qua việc được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tổ chức thành công các hội nghị của ASEAN với tư cách nước chủ tịch.

Nhà lãnh đạo Paraguay cũng nhấn mạnh quyết tâm phát triển quan hệ ngoại giao, chính trị, kinh tế và văn hóa với Việt Nam, và bày tỏ mong muốn Việt Nam cử đại diện tham dự lễ kỷ niệm 200 năm quốc khánh của Paraguay tổ chức vào năm 2011.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Văn Đào đã chuyển lời thăm hỏi sức khỏe của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Tổng thống Lugo, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Paraguay phát triển quan hệ nhiều mặt vì lợi ích chung của nhân dân và chính phủ hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục