Tổng thống Peru đe dọa phản đối ý đồ xây tường biên giới Mỹ-Mexico

Tổng thống Peru sẽ phản đối trước Liên hợp quốc nếu Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump thực hiện lời hứa của mình về việc xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico.
Tổng thống Peru đe dọa phản đối ý đồ xây tường biên giới Mỹ-Mexico ảnh 1Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 11/11, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski cho hay ông sẽ phản đối trước các cơ quan quốc tế như Liên hợp quốc nếu Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump thực hiện lời hứa của mình về việc xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico.

Trước đó, vào tháng Bảy, trước khi đảm nhận chức Tổng thống Peru, ông Kuczynski cũng đã thể hiện sự phản đối của mình về việc xây dựng bức tường ngăn cách biên giới này.

Liên quan đến các thỏa thuận thương mại quốc tế mà Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ đàm phán lại, Tổng thống Peru cho hay nếu Mỹ hủy bỏ thỏa thuận với Mexico sẽ “gây ra một cuộc khủng hoảng thảm khốc” tại nước này.

Ngoài ra, ông Kuczynski cho biết các nước châu Á-Thái Bình Dương có thể thảo luận về một hiệp ước thương mại mới bao gồm Trung Quốc và Nga để thay thế Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà ông Trump có kế hoạch rời khỏi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục