Tổng thống Pháp bày tỏ "quan ngại" về tình hình Ukraine

Trong cuộc điện đàm 3 bên, Tổng thống Francois Hollande đã bày tỏ "quan ngại" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về tình trạng gia tăng căng thẳng trong mấy tuần qua ở Ukraine.
Tổng thống Pháp bày tỏ "quan ngại" về tình hình Ukraine ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu tại một sự kiện ở Paris ngày 3/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 23/8, Văn phòng tổng thống Pháp cho biết trong cuộc điện đàm 3 bên, Tổng thống Francois Hollande đã bày tỏ "quan ngại" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về tình trạng gia tăng căng thẳng trong mấy tuần qua ở Ukraine.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm, gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel, Văn phòng tổng thống Pháp nêu rõ: "Ông (Hollande) đã nhấn mạnh nguy cơ mà tình trạng leo thang bạo lực đã gây ra cho tiến trình (hòa bình)" ở miền Đông Ukraine.

Theo Reuters, Điện Kremlin cho biết các nhà lãnh đạo Nga, Đức và Pháp vừa nhất trí nhóm họp để thảo luận tình hình ở Ukraine vào ngày 4 và 5/9 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) được tổ chức ở Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục