Tổng thống Pháp họp khẩn cấp sau vụ tấn công kinh hoàng ở Nice

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên đường trở về thủ đô Paris từ thành phố miền Nam Avignon để tiến hành họp khẩn cấp sau vụ một xe tải lao vào đám đông xem pháo hoa tại thành phố Nice.
Tổng thống Pháp họp khẩn cấp sau vụ tấn công kinh hoàng ở Nice ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, sáng sớm 15/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên đường trở về thủ đô Paris từ thành phố miền Nam Avignon để tiến hành họp khẩn cấp sau vụ một xe tải màu trắng lao vào đám đông xem pháo hoa tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, làm ít nhất 73 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.

Phát biểu trước đài truyền hình BFM, một nghị sỹ Pháp cho biết cảnh sát đã tìm thấy nhiều khẩu súng và lựu đạn trên chiếc xe tải trên.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Pháp cho biết không có tình huống bắt con tin tại Nice và hiện chưa rõ động cơ của kẻ tấn công.

Nhà Trắng ngày 14/7 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được báo cáo về vụ tấn công ở Nice và đội ngũ an ninh quốc gia sẽ cập nhật tình hình cho ông.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho hay: "Lại thêm một vụ tấn công khủng khiếp, lần này là ở Nice, miền Nam nước Pháp. Rất nhiều người đã thiệt mạng chết và bị thương. Khi nào chúng ta mới chịu nhận ra? Mọi việc ngày càng tồi tệ hơn". Ông Trump cũng tuyên bố hoãn buổi họp báo công bố ứng cử viên liên danh Phó Tổng thống Mỹ sau vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục