Tổng thống Pháp: Khủng hoảng di cư đe dọa hiệp ước Schengen

Tổng thống Pháp cảnh báo nếu không giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay, khu vực đi lại tự do Schengen sẽ phải đối mặt "nguy hiểm".
Tổng thống Pháp: Khủng hoảng di cư đe dọa hiệp ước Schengen ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 17/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo nếu không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay, khu vực đi lại tự do Schengen sẽ phải đối mặt với "nguy hiểm".

Trả lời AFP, ông Hollande nhận định khu vực Schengen sẽ bị đe dọa nếu như “không có các trung tâm đăng ký để phân biệt giữa người tị nạn với người di cư vì lý do kinh tế và đảm bảo việc phân bổ người tìm kiếm tị nạn.”

Ông cũng cho rằng nếu các đường biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu (EU) không được kiểm soát, các nước thành viên sẽ “tìm mọi cách để tái thiết lập biên giới quốc gia” và đây sẽ là “sự chấm dứt của không gian Schengen.”

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh EU đang phải chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, buộc các nước như Đức, Áo và Slovakia phải áp dụng trở lại các biện pháp kiểm soát biên giới.

Đây được xem như một đòn giáng mạnh vào hiệp ước Schengen, thỏa thuận cho phép đi lại tự do giữa một số nước thành viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục