Tổng thống Pháp nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất

Tổng thống Pháp đã nâng mức cảnh báo an ninh lên cấp độ "tấn công" - mức cao nhất có thể - tại khu vực xảy ra vụ tấn công nhà máy khí đốt ở miền Đông Nam nước này.
Tổng thống Pháp nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ ngày 26/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP và Reuters đều đưa tin, Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo ông đã nâng mức cảnh báo an ninh lên cấp độ "tấn công" - mức cao nhất có thể - tại khu vực xảy ra vụ tấn công nhà máy khí đốt ở miền Đông Nam nước này trong ngày 26/6.

Ông Hollande cho biết cấp độ "tấn công" sẽ được duy trì tại khu vực Rhone-Alpes trong 3 ngày sau vụ tấn công trên.

Trong khi đó, nguồn thạo tin điều tra cho biết nạn nhân bị chặt đầu và ghim vào cánh cổng nhà máy ở Pháp là cấp trên của đối tượng bị tình nghi đâm xe vào các bình gas tại đây.

Theo nguồn tin, 2 đối tượng này đã đến khu vực nhà máy để giao hàng, sau đó nghi can sát hại và chặt đầu nạn nhân rồi lái xe vào nhà máy.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên án vụ tấn công "ghê tởm" do 1 nghi can Hồi giáo tiến hành ở Pháp nói trên và các vụ thảm sát ở Tunisia và Kuwait, đồng thời cam kết chung sức chống lại "chủ nghĩa man rợ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục