Tổng thống Pháp tuyên bố đấu tranh chống IS "bằng mọi cách"

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Pháp phải đấu tranh chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) "bằng mọi cách."
Tổng thống Pháp tuyên bố đấu tranh chống IS "bằng mọi cách" ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường khu vực nhà thờ bị tấn công ở Saint Etienne ngày 26/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 26/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Pháp phải đấu tranh chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) "bằng mọi cách."

Bên cạnh đó, Tổng thống Hollande còn cho biết hai kẻ tấn công và giết hại một linh mục của nhà thờ gần thành phố Rouen miền Bắc nước Pháp "đã tuyên bố là thuộc nhóm khủng bố Daesh" (tên viết tắt bằng tiếng Arab của IS).

Thông tin này được ông đưa ra khi thăm hiện trường vụ tấn công nhà thờ xảy ra trước đó cùng ngày.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã bày tỏ sự kinh hoàng trước cái mà ông gọi là “một vụ tấn công man rợ ở nhà thờ,” ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray ở Normandy, khiến một linh mục thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục