Tổng thống Philippines có thể tìm cách thay đổi hiến pháp

Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố ông có thể sẽ tìm cách thay đổi hiến pháp và đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ tổng thống.
Tổng thống Philippines có thể tìm cách thay đổi hiến pháp ảnh 1Tổng thống Philippines Benigno Aquino. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/8, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố ông có thể sẽ tìm cách thay đổi hiến pháp và đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ tổng thống - tuyên bố gây sốc tại quốc gia bị chế độ độc tài ám ảnh này.

Trong nhiều năm qua, ông Aquino luôn nhấn mạnh rằng ông phản đối thay đổi hiến pháp và khẳng định sẽ "dừng bước" khi hết nhiệm kỳ vào năm 2016 tới.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn trên Kênh truyền hình ABC-5 tối 13/8, ông nói: "Khi lần đầu tiên tôi đảm nhận cương vị tổng thống, tôi từng nhấn mạnh rằng tôi chỉ có một nhiệm kỳ kéo dài sáu năm. Đến nay, tôi phải nghe theo tiếng gọi của các chủ nhân (nhân dân Philippines) của tôi," ngụ ý rằng ông đang cân nhắc lại về những gì đã phát biểu trước đây.

Tổng thống Aquino, 54 tuổi, cho biết đang cân nhắc về quyết định gây tranh cãi này vì muốn đảm bảo tiến trình cải cách chính trị của mình sẽ không kết thúc khi ông hết nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, ông khẳng định hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

Theo Hiến pháp Philippines, các tổng thống chỉ được phép đảm nhiệm một nhiệm kỳ kéo dài sáu năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục