Tổng thống Philippines để ngỏ khả năng áp đặt thiết quân luật

Ngày 14/1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ áp đặt thiết quân luật nếu vấn đề ma túy trở nên "rất độc hại," chỉ 1 tháng sau khi bác bỏ khả năng này.
Tổng thống Philippines để ngỏ khả năng áp đặt thiết quân luật ảnh 1Cảnh sát Philippines tuần tra trên các đường phố ở Quezon. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 14/1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ áp đặt thiết quân luật nếu vấn đề ma túy trở nên "rất độc hại," chỉ 1 tháng sau khi bác bỏ khả năng này.

Phát biểu trước các thành viên một phòng thương mại ở thành phố Davao, Tổng thống Duterte tuyên bố ông đã thề bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa, trong đó có ma túy.

Ông nêu rõ: "Nếu tôi muốn, và nếu tình hình trở nên rất độc hại, tôi sẽ ban bố thiết quân luật. Không ai có thể ngăn cản tôi (ám chỉ Tòa án Tối cao và Quốc hội Philippines). Đất nước tôi vượt trên mọi thứ, kể cả những giới hạn."

Hồi tháng trước, Tổng thống Duterte từng nói về khả năng áp đặt thiết quân luật: "Điều đó là vô lý. Chúng ta từng ban bố thiết quân luật trước đây, điều gì đã xảy ra ? Nó có giúp cải thiện cuộc sống của chúng ta hay không ? Không hề."

Kể từ tháng 7/2016, hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy ở Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục