Tổng thống Putin: "NATO đã buộc Nga phải can dự vào Crimea"

Tổng thống Nga Putin cho biết việc Moskva can dự vào Crimea một phần là bị ảnh hưởng bởi kế hoạch mở rộng sang phía Đông của NATO.
Tổng thống Putin: "NATO đã buộc Nga phải can dự vào Crimea" ảnh 1Người dân ở Sevastopol nghe bài phát biểu của Tổng thống Putin về việc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. (Ảnh: EPA)

Theo Reuters, ngày 17/4, phát biểu trong buổi trả lời trực tuyến được phát trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc Moskva can dự vào bán đảo Crimea một phần là bị ảnh hưởng bởi sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Putin nhấn mạnh NATO mở rộng đồng nghĩa với việc cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh này tiến gần tới biên giới của Nga và đẩy Nga ra khỏi khu vực Biển Đen, vì vậy buộc Moskva phải đáp trả.

Nga đánh giá nguy cơ nghiêm trọng nhất đối với nước này vẫn là quá trình NATO mở rộng sang phía Đông thông qua việc kết nạp vào khối này Gruzia và Ukraine và kế hoạch của Mỹ nhằm bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục