Tổng thống Putin: Nga nên thu tiền bán năng lượng bằng đồng rup

Tổng thống Putin cho rằng Nga nên đặt mục tiêu bán dầu và khí đốt trên toàn cầu bằng đồng rup do sự độc quyền của đồng USD trong giao dịch năng lượng đang làm phương hại nền kinh tế nước này.
Tổng thống Putin: Nga nên thu tiền bán năng lượng bằng đồng rup ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/8 cho rằng Nga nên đặt mục tiêu bán dầu và khí đốt trên toàn cầu bằng đồng rup do sự độc quyền của đồng USD trong giao dịch năng lượng đang làm phương hại nền kinh tế nước này.

Phát biểu trong chuyến thăm khu vực Crimea mà Moskva sáp nhập từ Ukraine hồi đầu năm nay, ông Putin nói: "Chúng ta phải hành động thận trọng. Tại thời điểm này, chúng ta đang tìm cách thống nhất với một số quốc gia thực hiện giao dịch bằng các đồng nội tệ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục