Tổng thống Putin sẽ tăng thẩm quyền cho Bộ Quốc phòng Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/9 đã thông qua những thay đổi về cơ cấu các bộ của chính phủ, theo đó sẽ tăng thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.
Tổng thống Putin sẽ tăng thẩm quyền cho Bộ Quốc phòng Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/9 đã thông qua những thay đổi về cơ cấu các bộ của chính phủ, theo đó sẽ tăng thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.

Theo các hãng thông tấn Nga, tại một cuộc họp với Thủ tướng Dmitry Medvedev, ông Putin đã nhất trí giải thể Cơ quan liên bang phụ trách các hợp đồng quốc phòng (Rosoboronzakaz) cũng như Cơ quan liên bang phụ trách chuyển giao vũ khí (Rosoboronpostavki).

Các chức năng của hai cơ quan này dự kiến được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Cơ quan Chống độc quyền liên bang và Phòng Kế toán.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng phê chuẩn quyết định giải thể Bộ Phát triển khu vực và các chức năng của bộ này dự kiến sẽ được phân đều cho một số bộ khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục