Tổng thống Romania tuyên bố sẽ cử 120 binh sỹ tới Ba Lan

Tổng thống Romania Klaus Iohannis tuyên bố nước này sẽ cử 120 binh sỹ thuộc lực lượng phòng không tới Ba Lan nhằm củng cố sự hiện diện quân sự của NATO tại đây.
Tổng thống Romania tuyên bố sẽ cử 120 binh sỹ tới Ba Lan ảnh 1Lực lượng binh sỹ Romania. (Nguồn: Army Recognition)

Ngày 21/3, Tổng thống Romania Klaus Iohannis tuyên bố nước này sẽ cử 120 binh sỹ thuộc lực lượng phòng không tới Ba Lan nhằm củng cố sự hiện diện quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại đây.

Tuyên bố của ông Iohannis được đưa ra trong cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng Romania.

Theo kế hoạch, số binh sỹ này của Romania sẽ đồn trú tại Ba Lan trong vòng 6 tháng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh và hỗ trợ quân đội Ba Lan trong tình huống khủng hoảng hoặc xung đột xảy ra.

Lực lượng vũ trang của Romania sẽ tham gia tiểu đoàn đa quốc gia của NATO tại Ba Lan do Mỹ đứng đầu.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2016, NATO đã thông qua kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu, trong đó có việc cử 4 tiểu đoàn đa quốc gia tới các nước khu vực Baltic và Ba Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục