"Iran quyết thúc đẩy hợp tác hạt nhân với Nga"

Tổng thống Rouhani: Iran quyết thúc đẩy hợp tác hạt nhân với Nga

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố New York, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran quyết thúc đẩy hợp tác với Moskva trong lĩnh vực hạt nhân.
 
Tổng thống Rouhani: Iran quyết thúc đẩy hợp tác hạt nhân với Nga ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 25/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố New York của Mỹ hôm 26/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran quyết thúc đẩy hợp tác với Moskva trong lĩnh vực hạt nhân.

Ông Rouhani cho hay nước Cộng hòa Hồi giáo này hy vọng sẽ thực thi toàn bộ thỏa thuận trong lĩnh vực hạt nhân.

Cũng theo ông Rouhani, các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Iran sẽ không đem lại kết quả và cần phải được dỡ bỏ.

Ông Rouhani khẳng định "trừng phạt chưa bao giờ là một công cụ mang tính xây dựng," đồng thời nói rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không buộc "Tehran từ bỏ quyền phát triển năng lượng hạt nhân dân sự".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng nhận định đàm phán hạt nhân giữa nước này với Mỹ đang tiến triển "vô cùng chậm chạp" và cần phải được đẩy nhanh tiến độ.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh các bên cần đưa ra “những quyết định dũng cảm và các bước đi có ý nghĩa”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục