Tổng thống Séc kêu gọi Nga tôn trọng kết luận điều tra về vụ MH17

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman khẳng định "nếu Nga có các bằng chứng chống lại kết quả điều tra thì hãy đưa ra, còn ngược lại thì phải tôn trọng kết luận của các chuyên gia."
Tổng thống Séc kêu gọi Nga tôn trọng kết luận điều tra về vụ MH17 ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/9, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã kêu gọi Nga tôn trọng kết luận của nhóm điều tra quốc tế về vụ máy bay MH17.

Trả lời phỏng vấn của báo mạng Bleskt.cz, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman khẳng định: "Nếu Nga có những bằng chứng chống lại kết luận điều tra (về việc máy bay Malaysia MH17 bị tên lửa Buk của Nga bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine) thì hãy trưng ra. Còn ngược lại thì phải tôn trọng kết luận của các chuyên gia."

Tổng thống Zeman nghiêm túc tiếp nhận tuyên bố của nhóm điều tra quốc tế về vụ MH17, cho rằng cuộc điều tra này được tiến hành rất cẩn thận trong 2 năm.

  

Tại Cộng hòa Séc, Tổng thống Zeman thường bị các lực lượng chống Nga chỉ trích là “thân Moskva,” trái với chính sách đối ngoại thân phương Tây của Chính phủ Séc.

Đây là lần đầu tiên ông công khai đưa ra những nhận xét bất lợi cho Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục