Tổng thống Séc xin lỗi người đồng cấp Đức vì bị ném trứng

Cà chua, trứng và cả những lời lẽ đầy tức giận, đó là những gì Tổng thống Đức Jochim Gauck phải đón nhận khi ông tới thăm thủ đô Prague của Cộng hòa Séc.
Tổng thống Séc xin lỗi người đồng cấp Đức vì bị ném trứng ảnh 1Những chiếc ô của lực lượng an ninh không thể che chắn hết cho Tổng thống Đức Joachim Gauck. (Nguồn: DPA)

Cà chua, trứng và cả những lời lẽ đầy tức giận, đó là những gì Tổng thống Đức Jochim Gauck phải đón nhận khi ông tới thăm thủ đô Praha của Cộng hòa Séc.

Tuy nhiên, những thứ này không phải dành cho nhà lãnh đạo Đức mà có lẽ là dành cho Tổng thống nước chủ nhà Milos Zeman.

Khi tới thăm Prague ngày 17/11, Tổng thống Gauck đã bị những người biểu tình ném trứng vào trúng đầu. Những chiếc ô do các nhân viên an ninh cầm và che chắn cho ông Gauck cũng không thể ngăn được sự cố này.

Dù bị sốc, song chương trình làm việc của nhà lãnh đạo Đức tại Séc vẫn được tiếp tục. Theo những người tham gia, ngay khi sự cố xảy ra, Tổng thống Séc đã xin lỗi lập tức nhà lãnh đạo Đức.

Ông Zeman nói: "Xin lỗi ngài Tổng thống (Gauck), quả trứng đó thực ra là nhằm vào tôi". Thông tin này cũng đã được Phủ tổng thống Séc xác nhận.

Theo các nguồn tin báo chí Đức, nguyên nhân cuộc biểu tình ở Praha có liên quan tới quan điểm của ông Zeman đối với Nga và cuộc xung đột ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục