Tổng thống Senegal được bầu làm Chủ tịch mới của ECOWAS

Tổng thống Senegal Macky Sall đã được bầu làm Chủ tịch mới của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây phi (ECOWAS) tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 47 của khối kinh tế trên.
Tổng thống Senegal được bầu làm Chủ tịch mới của ECOWAS ảnh 1Tổng thống Senegal Macky Sall. (Nguồn: theafrikamarket.com)

Ngày 19/5, Tổng thống Senegal Macky Sall đã được bầu làm Chủ tịch mới của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 47 của khối kinh tế trên tại thủ đô Accra của Ghana.

Tổng thống Sall sẽ giữ chức người đứng đầu Nhóm các nguyên thủ quốc gia của ECOWAS với nhiệm kỳ 1 năm.

Ông Sall đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch mới của ECOWAS thay cho Tổng thống Ghana John Dramani Mahama, người đã hết nhiệm kỳ vào tháng 3 vừa qua.

Theo Tổng thống Mahama, Tổng thống Senegal là một nhà chính trị trẻ năng động, một người ủng hộ dân chủ và ECOWAS sẽ ổn định và phát triển dưới sự lãnh đạo của ông Sall.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mahama, Tổng thống Sall và Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan, đại diện ECOWAS, đã tới Burkina Faso khi cựu Tổng thống Blaise Compaore bị lật đổ và đã đặt nền móng cho quá trình chuyển tiếp tại quốc gia Tây Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục