Tổng thống Singapore chính thức thăm Myanmar

Ngày 1/4, Tổng thống Singapore bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Myanmar kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1966.
Ngày 1/4, Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tới Myanmar.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Myanmar của một vị Tổng thống Singapore kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1966.

Báo chí Singapore cho rằng chuyến thăm này đánh dấu sự phát triển mới trong mối quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự đánh giá cao của Singapore về tầm quan trọng của Myanmar như một thị trường mới đầy tiềm năng với việc Tổng thống Tony Tan dự lễ khai trương chính thức chi nhánh của Doanh nghiệp Quốc tế (International Enterprise - IE) - cơ quan xúc tiến thương mại của Singapore - và dự diễn đàn doanh nghiệp Singapore-Myanmar.

Diễn đàn, với sự tham dự của hơn 100 quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp của hai nước, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các ngành mà hai nước có thế mạnh và cùng quan tâm như hạ tầng cơ sở, viễn thông và du lịch.

Năm 2012, Singapore là đối tác thương mại lớn thứ ba của Myanmar với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,8 tỷ SGD (khoảng 1,4 tỷ USD).

Singapore đứng thứ 6 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Myanmar với tổng vốn đầu tư trực tiếp đạt 4,4 tỷ SGD (khoảng 3,5 tỷ USD) vào năm 2011.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Singapore cho biết trong thời gian ở Myanmar từ ngày 1-5/4, Tổng thống Tony Tan sẽ làm việc với người đồng cấp, Tổng thống U Thein Sein, và dự tiệc chiêu đãi quốc gia do Tổng thống Myanmar mời.

Tổng thống Singapore cũng sẽ gặp ông Thura U Shwe Mann, Chủ tịch Hạ viện Myanmar, và bà Daw Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng đối lập ở Myanmar, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ./.

Kim Yến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục