Tổng thống Sri Lanka kêu gọi đoàn kết dân tộc nhân Ngày Độc lập

Tổng thống Sri Lanka Sirisena nhấn mạnh, trái tim người dân ở hai miền Bắc-Nam vẫn chưa hòa hợp và đây sẽ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ do ông đứng đầu.
Tổng thống Sri Lanka kêu gọi đoàn kết dân tộc nhân Ngày Độc lập ảnh 1Tân Tổng thống Maithripala Sirisena (giữa) rời khỏi Ủy ban bầu cử Sri Lanka sau khi kết quả bầu cử được công bố ngày 9/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã kêu gọi đoàn kết dân tộc ở đảo quốc này, nhấn mạnh rằng mặc dù nội chiến đã chấm dứt năm 2009 nhưng vẫn cần sự hòa giải các cộng đồng ở hai miền Bắc-Nam.

Tổng thống Sirisena đưa ra lời kêu gọi trên trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Độc lập của Sri Lanka. Ông Sirisena nêu rõ rằng sau 30 năm chiến tranh, cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa và cựu tư lệnh quân đội Sarath Fonseka đã đảm bảo đánh bại phiến quân Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) và thiết lập hòa bình ở Sri Lanka.

Tuy nhiên, ông Sirisena nhấn mạnh cho đến nay trái tim người dân ở hai miền Bắc-Nam vẫn chưa hòa hợp và đây sẽ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ do ông đứng đầu.

Tổng thống Sirisena cũng như các bộ trưởng trong chính phủ cam kết không bao giờ để đất nước lại rơi vào tình trạng bạo lực đẫm máu.

Cũng nhân dịp kỷ niệm này, Văn phòng Tổng thống Sri Lanka ra tuyên bố nêu rõ nước này mong muốn xây dựng tình hữu nghị với cộng đồng thế giới cũng như các mối quan hệ quốc tế thúc đẩy hòa bình, ổn định, dân chủ và thịnh vượng.

Ông Sirisena đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Sri Lanka ngày 9/1 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống cam kết sẽ cải thiện mối quan hệ của Sri Lanka với cộng đồng quốc tế và các tổ chức quốc tế nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân, đồng thời tập trung loại bỏ nạn tham nhũng ở tất cả các cấp và đem lại nhiều dịch vụ phục vụ người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục