Tổng thống Sudan bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới

Bộ trưởng Quốc phòng mới Awad al-Karim Ibnouf là một trung tướng quân đội nghỉ hưu, từng đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Sudan và sau đó là Đại sứ tại Oman.
Tổng thống Sudan bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới ảnh 1Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (giữa) tại cuộc họp Quốc hội về tiến trình đối thoại quốc gia ở thủ đô Khartoum ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, truyền thông nhà nước và nguồn tin từ Phủ Tổng thống Sudan cho biết Khartoum ngày 23/8 đã bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới, 3 ngày sau khi Tổng thống Omar Hassan al-Bashir đề xuất về một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng với lực lượng phiến quân tìm cách lật đổ chính phủ của ông.

Khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới hồi tháng 4, ông Bashir chỉ bổ nhiệm một quyền bộ trưởng quốc phòng.

Tin cho hay Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm Awad al-Karim Ibnouf là một trung tướng quân đội nghỉ hưu, từng đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Sudan và sau đó là Đại sứ nước này tại Oman.

Chính phủ Sudan đang phải đối mặt với một phong trào nổi dậy tại khu vực Darfur từ năm 2003 và một phong trào khác có liên quan ở bang Blue Nile và Nam Kordofan kể từ sau khi Nam Sudan tách ra năm 2011.

Chính quyền Sudan đã từ chối yêu sách của lực lượng đối lập và phe nổi dậy gắn thương lượng chính trị với tiến trình hòa đàm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục