Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chối sang Iran tị nạn

Hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn từ kênh Al Mayadeen của Liban cho biết, Iran vừa ngỏ ý sẵn sàng cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad tị nạn nếu cần thiết, song nhà lãnh đạo Syria đã từ chối.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chối sang Iran tị nạn ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad quyết không từ bỏ đất nước (Nguồn: Sputnik)

Hãng tin Sputnik của Nga ngày 23/4 dẫn nguồn từ kênh Al Mayadeen của Liban cho biết, Iran vừa ngỏ ý sẵn sàng cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad tị nạn nếu cần thiết, song nhà lãnh đạo Syria đã từ chối.

Theo Al Mayadeen, lời đề nghị được đưa ra bởi Tư lệnh chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Qasem Soleimani.

Tuy nhiên, ông Assad đã từ chối rời bỏ đất nước và tuyên bố gia đình ông "sẽ không hưởng bất kỳ ngoại lệ khác biệt nào so với mọi gia đình Syria và vẫn đang ở Damascus."

Cuộc nội chiến ở Syria đã sắp bước sang năm thứ sáu, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người phải bỏ đất nước ra đi.

Iran cùng với Nga là những đồng minh của chính quyền Tổng thống Syria Assad, người đang đứng trước sức ép từ các quốc gia phương Tây, đòi ông phải từ bỏ quyền lực như là một phần trong kế hoạch vãn hồi hòa bình tại quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục