Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đi nghỉ mát khi xảy ra cuộc đảo chính

Vào lúc 1 rưỡi sáng theo giờ địa phương, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan đã xuất hiện trên truyền hình tuyên bố đảo chính ở nước này đã thất bại, chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đi nghỉ mát khi xảy ra cuộc đảo chính ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phát biểu trên truyền hình sau đảo chính (Nguồn: Twitter)
 

Vào lúc 1 rưỡi sáng theo giờ địa phương, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan đã xuất hiện trên truyền hình tuyên bố đảo chính ở nước này đã thất bại, chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát.

Ông Erdogan nói cuộc đảo chính xảy ra khi ông đang đi nghỉ mát ở Marmaris, khách sạn nơi ông ở đã bị đánh bom ngay khi ông rời đi.

Ông Erdogan đã bay đến Istanbul sau khi quân đội tiến hành chiếm đóng các trụ sở đầu não ở thủ đô Ankara.

Phát biểu tại Istanbul, ông Erdogan tuyên bố những kẻ đứng sau cuộc đảo chính sẽ phải trả giá.

Trong khi đó, Thủ tướng Yildirim cho biết hơn 120 kẻ tham gia đảo chính đã bị bắt, đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ chính phủ tiếp tục ở lại trên đường phố ngăn quân đội.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục