Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Hành động cô lập Qatar là vô nhân đạo

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích hành động cô lập kinh tế và chính trị của một số nước đối với Qatar, cho rằng đây là hành động vô nhân đạo và đi ngược giá trị của đạo Hồi.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Hành động cô lập Qatar là vô nhân đạo ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 13/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích hành động cô lập kinh tế và chính trị của một số nước đối với Qatar, cho rằng đây là hành động vô nhân đạo và đi ngược lại các giá trị của đạo Hồi.

Bình luận này được ông Erdogan đưa ra trong bài phát biểu trước đảng Công lý và Phát triển ở Ankara.

[Qatar tố cáo bị dồn ép vì đi theo chính sách đối ngoại độc lập]

Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan còn cho biết cùng ngày sẽ tiến hành điện đàm 3 bên về cuộc khủng hoảng này với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani.

Trước đó, hôm 5/6, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập và Bahrain đã cắt đứt quan hệ với Qatar - quốc gia đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ - vì cáo buộc Doha ủng hộ "khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục