Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn thành phần chính phủ mới

Ngày 24/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phê chuẩn thành phần chính phủ mới do Thủ tướng Ahmet Davutoglu đứng đầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn thành phần chính phủ mới ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phê chuẩn thành phần chính phủ mới do Thủ tướng Ahmet Davutoglu đứng đầu.

Theo danh sách nội các mới của Thổ Nhĩ Kỳ, cựu Bộ trưởng Tài chính Mehmet Simsek sẽ giữ chức Phó Thủ tướng.

Vị trí cũ của ông Simsek được giao lại cho ông Naci Agbal nắm giữ. Chức Bộ trưởng Kinh tế được trao cho ông Mustafa Elitas.

Cả ông Agbal và Elitas đều là những nhân vật thân cận với Tổng thống Erdogan. Chức Bộ trưởng Năng lượng được trao cho ông Berat Albayrak, vốn là con rể của ông Erdogan. Trong khi đó, vị đứng đầu Bộ Ngoại giao được trao lại cho ông Mevlut Cavusoglu.

Việc đảng Công lý và Phát triển (AKP) chiếm đa số ghế trong Quốc hội khóa mới (317/550) sau cuộc bầu cử lại hồi đầu tháng 11 vừa qua, đã tạo điều kiện cho đảng này có quyền thành lập chính phủ hoàn toàn do AKP kiểm soát mà không cần liên minh với bất kỳ đảng phái nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục