Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Mỹ: Khởi đầu mới cho quan hệ song phương?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chuẩn bị thăm Mỹ trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai đồng minh trong NATO này đang căng thẳng do những bất đồng về chính sách Syria.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Mỹ: Khởi đầu mới cho quan hệ song phương? ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 12/5 nói rằng chuyến thăm Mỹ tuần tới của ông sẽ báo trước một khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa hai nước.

Mối quan hệ giữa hai đồng minh trong NATO này đã căng thẳng do những bất đồng về chính sách Syria. Mỹ tuyên bố có kế hoạch vũ trang cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd ở Syria (YPG) trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ ngừng vũ trang cho người Kurd]

Động thái này chọc tức Thổ Nhĩ Kỳ vốn xem YPG là một nhánh của Đảng công nhân người Kurd (PKK) bị cả Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu liệt vào danh sách các nhóm khủng bố.

Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Erdogan nói ông tin rằng Mỹ vẫn đang trải qua "giai đoạn chuyển tiếp," và những quyết định như vũ trang cho YPG là có từ thời những chính sách của chính phủ tiền nhiệm.

Ông Erdogan dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Washington ngày 16-17/5 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục