Tổng thống Timor Leste thăm chính thức Indonesia

Ngày 21/6, Tổng thống Timor Leste Vasconcelos đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Indonesia kể từ khi ông nhậm chức hồi năm ngoái.
Ngày 21/6, Tổng thống Timor Leste Jose Maria Vasconcelos đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Indonesia kể từ khi ông nhậm chức hồi năm ngoái, nhằm tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước và thúc đấy tiến trình Timor Leste gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) với sự ủng hộ mạnh mẽ của Indonesia.

Tại Jakarta, Tổng thống Jose Maria Vasconcelos đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono, trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó tập trung vào tăng cường các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, giải quyết phân định ba phân đoạn biên giới trên bộ còn tồn tại trong nhiều năm qua và thúc đẩy tiến trình gia nhập đại gia đình ASEAN của quốc gia non trẻ cuối cùng này trong khu vực.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Yudhoyono một lần nữa đã khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Indonesia đối với việc gia nhập ASEAN của Timor Leste, bởi vị trí địa kinh tế và địa chính trị của Timor Leste hoàn toàn phù với với tư cách này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm khi hai bên đã chia sẻ về những vấn đề chiến lược liên quan cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, ngư nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, lâm nghiệp và giao thông vận tải; cam kết tiếp tục cải thiện quan hệ đối tác, láng giềng gần gũi trong tương lai, áp dụng phương thức tiếp cận mềm và sớm hoàn tất việc phân định đường biên giới trên bộ, như Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao và Tổng thống Yudhoyono đã thống nhất trong chuyến thăm hồi tháng 3/2013 của ông Xaxana Gusmao tới Jakarta.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Jose Maria Vasconcelos đã đánh giá cao sự ủng hộ của Indonesia đối với nỗ lực hội nhập khu vực và quốc tế cũng như sự giúp đỡ thiết thực phát triển kinh tế của Timor Leste.

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Jose Maria Vasconcelos, Indonesia và Timorr Leste đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa hai nước.

Indonesia sáp nhập Timor Leste (khi đó gọi là Đông Timor) vào lãnh thổ của mình năm 1975, song đã mất quyền kiểm soát sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1999, và Đông Timor chính thức tuyên bố độc lập tháng 5/2002.

Hiện tổng chiều dài biên giới trên bộ 268,8km giữa hai nước đã phân định cắm mốc được khoảng 97%, chỉ còn lại ba phân đoạn ngắn chưa giải quyết xong.

Số liệu thống kê cho biết trao đổi mậu dịch giữa Indonesia và Timor Leste đã liên tục tăng trong những năm qua, đạt 258,80 triệu USD năm 2012, từ mức 221,52 triệu USD năm 2011./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục