Tổng thống Ukraine lớn tiếng chỉ trích Nga tại Liên hợp quốc

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hối thúc Nga "trao cho hòa bình một cơ hội" trong cuộc xung đột kéo hơn 2 năm qua ở miền Đông Ukraine.
Tổng thống Ukraine lớn tiếng chỉ trích Nga tại Liên hợp quốc ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 21/9 đã chỉ trích Nga tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, hối thúc Moskva "trao cho hòa bình một cơ hội" trong cuộc xung đột kéo hơn 2 năm qua ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Poroshenko nói: "Chưa bao giờ kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế lại bị coi thường một cách đơn phương ở quy mô như vậy." Ông cáo buộc​ Nga liên quan trực tiếp đến việc cung cấp tài chính, tài trợ và điều phối "các nhóm khủng bố" ở Ukraine và "đã vũ trang tận răng" khoảng 38.000 binh sỹ đang hoạt động ở miền Đông nước này.

Ông Poroshenko nhấn mạnh: "Nga tiếp tục gửi vũ khí, đạn dược và nhân lực tới Ukraine."

Cuộc xung đột tại khu vực miền Đông Ukraine đã bắt đầu vào tháng 3/2014. Kiev và Phương Tây cáo buộc Nga làm bùng phát xung đột, vốn đã khiến gần 10.000 thiệt mạng. Trong khi đó, Nga phủ nhận sự liên quan của chính phủ nước này đối với cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục