Tổng thống Ukraine Poroshenko lo nguy cơ bị tấn công quân sự

Tổng thống Petro Poroshenko cho rằng Ukraine vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị Nga tấn công quân sự bất chấp tình hình lắng dịu tại các khu vực miền Đông.
Tổng thống Ukraine Poroshenko lo nguy cơ bị tấn công quân sự ảnh 1 Binh sỹ Ukraine gia cố hào quân sự gần sân bay Donetsk trong thời khắc tạm dừng giao tranh ngày 19/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/9, Tổng thống Petro Poroshenko cho rằng Ukraine vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị Nga tấn công quân sự tổng lực bất chấp việc vài ngày gần đây tình hình tại các khu vực tiền tuyến của miền Đông nước này đã lắng dịu.

Bình luận trên được Tổng thống Poroshenko đưa ra tại một cuộc họp chính phủ trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu bất hòa trong liên minh cầm quyền liên quan tới nỗ lực hòa bình của ông và thực trạng thất vọng vì không đạt được các mức sống cơ bản cũng như những khó khăn kinh tế.

Tại cuộc họp trên, ông Poroshenko nhấn mạnh mục đích của Nga là nhằm "bóp nghẹt Ukraine về kinh tế và gây bất ổn cho nước này," ám chỉ lệnh cấm nhập khẩu của Nga đối với các mặt hàng thực phẩm Ukraine và việc không nhất trí về một cơ cấu giá mới đối với khí đốt nhập khẩu của Nga đã đẩy nguồn dự trữ mặt hàng này ở Ukraine xuống mức thấp nghiêm trọng trong bối cảnh mùa Đông đang tới.

Về lệnh ngừng bắn mong manh ở khu vực miền Đông kể từ tháng 2 và tình trạng giao tranh tiếp diễn trong mấy ngày gần đây, Tổng thống Poroshenko nói: "Tôi chắc chắn rằng việc Nga nối lại hành động tấn công tổng lực vẫn là mối đe dọa chính (đối với Ukraine)."

Trước đó cùng ngày, Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc cho biết có ít nhất 7.962 người đã thiệt mạng và 17.811 người bị thương kể từ tháng 4/2014 khi quân ly khai ở miền Đông Ukraine nổi dậy chống lại chính phủ được Phương Tây ủng hộ ở Kiev.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng tình trạng giao tranh đã dịu dần ở miền Đông Ukraine kể từ khi lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực hôm 1/9, song cáo buộc chính quyền Kiev đã không thực hiện những điều khoản khác trong một kế hoạch hòa bình do Đức và Pháp làm trung gian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục