Tổng thống Ukraine tuyên bố quyết tâm gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố việc nằm ngoài tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một chính sách "tội ác" mà chính phủ của ông đã sẵn sàng hủy bỏ.
Tổng thống Ukraine tuyên bố quyết tâm gia nhập NATO ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra tại làng Troitske,vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP/Reuters, ngày 22/9, phát biểu trước Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố việc nằm ngoài tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một chính sách "tội ác" mà chính phủ của ông đã sẵn sàng hủy bỏ.

Viện dẫn kết quả thăm dò dân ý cho thấy 60% người Ukraine ủng hộ gia nhập NATO, ông Poroshenko nêu rõ: "Quyết định về chính sách không liên minh được chính phủ tiền nhiệm công bố là tội ác về mặt lợi ích an ninh và chiến lược của đất nước."

Trong cuộc họp của hội đồng an ninh với sự tham dự của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Poroshenko cũng khẳng định rằng bất kỳ quyết định nào về việc gia nhập NATO sẽ phải được đưa ra trưng cầu dân ý.

Về phần mình, Tổng Thư ký Stoltenberg cam kết sẽ giúp đỡ Ukraine tự vệ trước lực lượng ly khai, song cũng lấy làm thất vọng một bộ phận của Kiev khi bày tỏ lo ngại rằng việc cung cấp vũ khí phòng vệ cho Ukraine sẽ đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh với phe ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục