Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bổ nhiệm Ngoại trưởng mới

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bổ nhiệm Đại sứ nước này tại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Samuel Moncada làm Ngoại trưởng thay bà Delcy Rodríguez.
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bổ nhiệm Ngoại trưởng mới ảnh 1Tân Ngoại trưởng Venezuela Samuel Moncada (trái) tại phiên bế mạc kỳ họp lần thứ 47 của Đại hội đồng OAS ở Cancun, Mexico ngày 21/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/6, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bổ nhiệm Đại sứ nước này tại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Samuel Moncada làm Ngoại trưởng thay bà Delcy Rodríguez, người sẽ ra tranh cử thành viên Quốc hội lập hiến vào tháng Bảy tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng được truyền hình trực tiếp, ông Maduro tuyên bố bà Rodríguez, người giữ chức Ngoại trưởng từ tháng 12/2014, cần tham gia cơ quan Quốc hội lập hiến bởi chính trị gia này xứng đáng được đất nước ghi nhận về những nỗ lực bảo vệ chủ quyền, độc lập và hòa bình của Venezuela.


[Venezuela công bố chính thức lịch trình cuộc bầu cử địa phương]

Ông Maduro một lần nữa khẳng định Quốc hội lập hiến là cơ chế nhằm đảm bảo an ninh đất nước và kêu gọi phe đối lập đối thoại.

Ông Moncada, nguyên Thứ trưởng Ngoai giao, mới giữ chức Đại sứ OAS từ tháng 3 vừa qua. Trong đợt này, Tổng thống Maduro cũng thay Bộ trưởng Lao động và Chánh văn phòng Nội các.

Trước làn sóng biểu tình của phe đối lập chống chính phủ diễn ra từ đầu tháng 4 tới nay, Tổng thống Maduro đã triệu tập Quốc hội lập hiến nhằm thúc đẩy đối thoại quốc gia.

Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) đã công bố lịch trình cuộc bầu cử địa phương, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10/12 tới.

Các cử tri sẽ bầu chọn 364 đại diện cho các địa phương, 8 người đại diện cho cộng đồng thổ dân và 181 đại diện cho các lĩnh vực, ngành nghề tham gia Quốc hội lập hiến.

Sau khi thành lập, Quốc hội lập hiến sẽ có nhiệm vụ sửa đổi Hiến pháp theo đề xuất của Tổng thống Maduro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục