Tổng thống Venezuela phản đối Mỹ can thiệp công việc nội bộ

Ngày 13/4, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro​ đã yêu cầu chính phủ Mỹ cũng như báo chí nước này chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ.
Tổng thống Venezuela phản đối Mỹ can thiệp công việc nội bộ ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/4, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã yêu cầu chính phủ Mỹ cũng như báo chí nước này chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ.

Phát biểu tại một hoạt động của khối dân quân tự vệ, ông Maduro chỉ trích sự đe dọa của Nhà Trắng và kêu gọi người dân đoàn kết làm thất bại mọi mưu đồ đến từ nước Mỹ.

Ông nhấn mạnh những vấn đề của Venezuela sẽ phải do người dân nước này giải quyết chứ không phải Tổng thống Mỹ Barack Obama hay tờ báo The Washington Post.

Ông Maduro đưa ra tuyên bố trên sau khi tờ The Washington Post đăng xã luận cho rằng các nước ở khu vực cần can thiệp chính trị trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội đang diễn ra ở Venezuela, bằng các nguyên tắc của Hiến chương Dân chủ liên Mỹ (IDC).

Ông kêu gọi cần nêu cao tối đa tinh thần cảnh giác, đạo đức và lòng trung thành, cũng như củng cố khối liên minh quân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục