Tổng thống Yemen bị cách chức lãnh đạo đảng cầm quyền

Tổng thống Yemen bị cách chức lãnh đạo Đảng GPC sau khi ông này bị cáo buộc hối thúc LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người tiền nhiệm.
Tổng thống Yemen bị cách chức lãnh đạo đảng cầm quyền ảnh 1Tổng thống Yemen Abdrabuh Mansur Hadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 8/11, Tổng thống Yemen Abdrabuh Mansur Hadi đã bị cách chức lãnh đạo Đảng Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GPC) sau khi ông này bị cáo buộc hối thúc Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người tiền nhiệm Ali Abdullah Saleh.

GPC cho biết đã chỉ định 2 thành viên của đảng này đảm nhận chức vụ phó chủ tịch và tổng thư ký thay thế ông Hadi.

Ông Saleh hiện vẫn là lãnh đạo GPC.

Ông Hadi trở thành Tổng thống Yemen sau khi ông Saleh bị buộc phải từ chức hồi tháng 2/2012 sau 1 năm chứng kiến nhiều cuộc biểu tình đẫm máu tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục