Tổng thống Yemen lập ủy ban để đối thoại hòa giải

Ủy ban liên lạc sẽ gồm 8 thành viên sẽ tiến hành đối thoại hòa giải dân tộc, một phần trong thỏa thuận chuyển giao quyền lực.
Theo THX, hãng thông tấn quốc gia Saba của Yemen đưa tin, ngày 6/5, Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi thông báo thành lập một ủy ban liên lạc gồm tám thành viên, nhằm khởi động kế hoạch tiến hành đối thoại hòa giải dân tộc, một phần trong thỏa thuận chuyển giao quyền lực được Liên hợp quốc ủng hộ.

Sắc lệnh của Tổng thống Hadi nêu rõ: "Theo thỏa thuận chuyển giao quyền lực được Liên hợp quốc ủng hộ và do các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh làm trung gian, ủy ban liên lạc cần đẩy nhanh tiến trình thành lập một ủy ban trù bị trong 30 ngày để chuẩn bị cho việc khởi động cuộc đối thoại dân tộc với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị Yemen."

Theo một thỏa thuận được Liên hợp quốc ủng hộ, Yemen sẽ tiến hành đối thoại dân tộc nhằm giải quyết các bất đồng giữa các phe phái chính trị Yemen, dưới sự giám sát của Tổng thống Hadi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục