Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu Hong Kong nộp đơn từ chức

Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có cuộc gặp Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh để xin từ chức.
Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu Hong Kong nộp đơn từ chức ảnh 1Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Nguồn: scmp.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 12/1, Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã nộp đơn xin từ chức.

Tại buổi họp báo cùng ngày, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà đã có cuộc gặp Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh để xin từ chức.

Căn cứ theo Luật Cơ bản Hong Kong, Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu phải trình đơn xin từ chức lên Chính quyền Trung ương Trung Quốc để xem xét chấp thuận.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ nghỉ từ ngày 13/1.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà từ chức ở thời điểm hiện nay là để tham gia tranh cử chức Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong nhiệm kỳ tới.

Bà Lâm thông báo sẽ sớm chia sẻ với truyền thông và người dân về những bước đi tiếp theo nếu đơn từ chức của bà được Chính quyền Trung ương Trung Quốc chấp thuận.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, 59 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hong Kong và bắt đầu làm việc cho chính quyền Hong Kong từ năm 1980.

Bà từng giữ nhiều chức vụ khác nhau trong chính quyền Hong Kong như Cục trưởng Cục Phúc lợi xã hội, Tổng Thư ký thường trực Cục Nhà ở và Quy hoạch đất đai, Trưởng Văn phòng Kinh tế-Thương mại Hong Kong tại London (Anh).

Tháng 7/2007, bà được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Phát triển Hong Kong.

Từ tháng 7/2012 đến nay, bà là Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong.

Bà được dư luận Hong Kong đánh giá là một trong số ít ứng cử viên nặng ký cho chức vụ Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong khóa mới thay ông Lương Chấn Anh, người đã tuyên bố không tham gia tranh cử liên nhiệm vì lý do gia đình.

Tuy nhiên, việc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga có trở thành ứng cử viên Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong khóa mới hay không vẫn cần tham khảo ý kiến của Chính phủ Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục