Tổng Thư ký LHQ bổ nhiệm Đặc phái viên khu vực Trung Phi

Tổng thư ký LHQ đã bổ nhiệm ông Abdoulaye Bathily, người Senegal, làm Đặc phái viên kiêm Trưởng văn phòng chính trị Liên hợp quốc tại Trung Phi.

Ngày 30/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bổ nhiệm ông Abdoulaye Bathily, người Senegal, làm Đặc phái viên kiêm Trưởng văn phòng chính trị Liên hợp quốc tại Trung Phi với nhiệm vụ giúp củng cố hòa bình và ngăn ngừa xung đột ở khu vực này.

Ông Bathily có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, học thuật cũng như khả năng làm việc với các chính phủ.

Gần đây nhất, ông Bathily làm Phó Đặc phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Phái bộ giữ gìn hòa bình ở Mali từ tháng 7/2013.

Văn phòng chính trị Liên hợp quốc tại khu vực Trung Phi (UNOCA) có trụ sở tại thành phố Libreville, Gabon, hoạt động từ tháng 3/2011 nhằm hỗ trợ các nước ở khu vực Trung Phi củng cố hòa bình và ngăn ngừa xung đột, đồng thời giải quyết các thách thức xuyên biên giới như buôn bán vũ khí và tội phạm có tổ chức.

Văn phòng này hợp tác chặt chẽ với Cộng đồng Kinh tế các nước Trung Phi (ECCAS) gồm các quốc gia như Angola, Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea Xích đạo, Gabon, Saotome và Principe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục