Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Iraq

Tổng Thư ký Ban Ki-moon lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Iraq và hy vọng thủ phạm gây ra hành động tàn bạo này sẽ nhanh chóng bị đưa ra xét xử.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Iraq ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 18/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Iraq khiến hơn 100 người thiệt mạng, đồng thời bày tỏ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thư ký Ban Ki-moon lên án vụ tấn công đẫm máu tại Iraq bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất.

Trong một thông báo, ông Ban Ki-moon bày tỏ sự cảm thông với gia đình các nạn nhân, đồng thời hy vọng những thủ phạm gây ra hành động tội ác tàn bạo này sẽ nhanh chóng bị đưa ra xét xử.

Theo thống kê mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại Iraq ngày 17/7 đã lên tới 115 người. Ngoài ra, khoảng 170 người bị thương và 23 người vẫn mất tích.

IS đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom ở thị trấn Khan Bani Saad thuộc tỉnh Diyala, tuyên bố vụ tấn công nhằm trả thù cho cái chết của những người Hồi giáo dòng Sunni ở thị trấn Hawija, miền Bắc Iraq.

Theo IS, kẻ đánh bom liều chết đã chở theo khoảng 3 tấn thuốc nổ trên chiếc ôtô để thực hiện vụ tấn công. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất mà các phiến quân IS tiến hành kể từ khi lực lượng này chiếm đóng những khu vực rộng lớn của Iraq.

Hồi đầu năm, giới chức Iraq tuyên bố giành quyền kiểm soát Diyala từ tay IS, song thực tế phiến quân vẫn duy trì hoạt động tại tỉnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục