Tổng tuyển cử ở Ethiopia: Đảng cầm quyền giành chiến thắng áp đảo

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Mặt trận Dân chủ Cách mạng Nhân dân Ethiopia (EPRDF) cầm quyền và các đồng minh đã giành đa số ghế áp đảo tại Quốc hội Ethiopia.
Tổng tuyển cử ở Ethiopia: Đảng cầm quyền giành chiến thắng áp đảo ảnh 1Cử tri Ethiopia bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Addis Ababa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/5, Ủy ban bầu cử Ethiopia cho biết theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử hôm 24/5 tại nước này, đảng Mặt trận Dân chủ Cách mạng Nhân dân Ethiopia (EPRDF) cầm quyền và các đồng minh đã giành đa số ghế áp đảo tại Quốc hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử Ethiopia Merga Bekena, EPRDF của Thủ tướng Hailemariam Desalegn đã giành được 442 ghế trong tổng số 547 ghế quốc hội.

EPRDF đã đảm nhận vai trò đảng cầm quyền tại quốc gia đông dân thứ hai của châu Phi này trong hơn 2 thập kỷ qua.

Tại quốc hội khóa trước, phe đối lập chỉ giành được 1 ghế duy nhất. Đông đảo dư luận dự đoán EPRDF sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lần này.

Trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử hôm 24/5, ứng cử viên của đảng đối lập chính Semayawi (đảng Xanh), Yilekal Getinet đã cáo buộc chính phủ "đóng cửa" không gian chính trị.

Trước đó, nhóm cánh hữu cũng cho rằng cuộc bỏ phiếu sẽ không diễn ra tự do và công bằng do thiếu quyền tự do ngôn luận.

Theo kế hoạch, kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 22/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục